Siêu bão Pam tàn phá quốc đảo Vanuatu, nhiều người thiệt mạng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/03/2015 22:08 GMT+7

(VTV.vn) - Siêu bão nhiệt đới Pam đổ vào đảo Vanuatu đêm 14/3 đã tàn phá tan hoang đảo quốc nhỏ bé tại Nam Thái Bình Dương này và làm nhiều người tử vong.

Cơn bão cấp độ 5, với vận tốc gió lên tới 300 km/h đã để lại hậu quả nghiêm trọng cả về người và của cho Vanuatu.

Siêu bão Pam được xem là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền chỉ sau bão Haiyan tại Philippines năm 2013. Tính đến thời điểm này có ít nhất 8 người thiệt mạng. Tại thủ đô Port Vila, 90% số nhà cửa bị tàn phá, khiến hàng nghìn người trở thành vô gia cư. Giao thông liên lạc bị đình trệ do dây điện đứt và cây đổ chắn đường.

Hiện lô hàng cứu trợ đầu tiên từ New Zealand và Australia đã đáp trực thăng xuống Vanuatu. Chính quyền Australia đã tuyên bố sẽ viện trợ 5 triệu đô la Úc cho đảo quốc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước