Singapore phạt nặng người bất hợp tác trong phòng dịch COVID-19

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/02/2020 13:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giới chức Singapore vừa xử phạt hai công dân Trung Quốc đến từ Vũ Hán vì đã gian dối trong việc khai báo lịch sử đi lại, gây cản trở công tác chống dịch COVID-19.

Hãng truyền thông CNN đã đưa tin về nội dung trên. Đây là những trường hợp đầu tiên tại Singapore bị buộc tội theo Đạo luật bệnh truyền nhiễm trong đợt dịch này. Nếu bị kết tội, người vi phạm có thể phải ngồi tù 6 tháng hoặc nộp phạt 10.000 SGD (khoảng 166 triệu đồng), hoặc chịu cả hai hình phạt.

Trong khi đó, tờ Straits Times đưa tin, một người đàn ông khác ở Singapore vừa bị giới chức Singapore tước thẻ cư trú dài hạn vì người này không chấp hành lệnh cách ly tại nhà theo quy định 14 ngày. Người này thậm chí còn không trả lời điện thoại và vẫn cố tình rời Singapore mặc dù đã được cảnh báo.

Liên quan đến dịch COVID-19, theo con số của ngành y tế địa phương, 14% bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã có kết quả dương tính lại sau khi ra viện. Theo quy định, bệnh nhân chỉ cần 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính là có thể ra viện. Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng một số người vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Thực tế này đã khiến tỉnh Quảng Đông quyết định sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ bệnh nhân xuất viện trong 2 tuần sau đó.

Singapore truy tìm “bệnh nhân số 0” phát tán COVID-19 Singapore truy tìm “bệnh nhân số 0” phát tán COVID-19

VTV.vn - Giới chức y tế Singapore kết hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cố gắng xác định người lây nhiễm dịch COVID-19 đầu tiên ở nước này, được gọi là "bệnh nhân số 0".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước