Số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, Đức xem xét phong tỏa đất nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/03/2020 13:14 GMT+7

Một con phố thường ngày tấp nập ở thủ đô Berlin nay trở nên vắng vẻ trong ngày 21/3. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Chính phủ Đức đang cân nhắc kế hoạch phong tỏa toàn quốc, giống Italy và Tây Ban Nha đã thực hiện, để kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Nguyên nhân được xác định là do số ca mắc COVID-19 ở nước này đang tăng nhanh, tuy tỷ lệ tử vong còn thấp.

Hiện Đức đã ghi nhận 94 ca tử vong trên tổng số 24.873 ca COVID-19. Tuy tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với các nước châu Âu khác, nhưng việc triển khai các biện pháp kiểm soát dịch vẫn được Đức ưu tiên hàng đầu. 

Giới chức Đức cũng thông qua các biện pháp chính như: cấm tụ tập trên 2 người, ngoại trừ là người trong gia đình hoặc những người sống cùng nhau trong một nhà; hạn chế tiếp xúc với người khác; giữ khoảng cách 1,5 m với người khác ở nơi công cộng. Các biện pháp này được duy trì ít nhất trong 2 tuần.

Đức dự kiến chi 822 tỷ Euro giải cứu nền kinh tế trước dịch COVID-19 Đức dự kiến chi 822 tỷ Euro giải cứu nền kinh tế trước dịch COVID-19

VTV.vn - Chính phủ liên bang Đức đang lên kế hoạch cho một gói cứu trợ kinh tế trị giá 822 tỷ Euro nhằm giảm thiếu các tác động gây ra bởi đại dịch COVID-19 tới các DN nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước