Số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ có thể gấp đôi số liệu hiện tại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/05/2020 14:19 GMT+7

Một lễ mai táng ở bang New Jersey, Mỹ tuần trước. (Ảnh: New York Times)

VTV.vn - IHME ước tính, số người chết vì COVID-19 tại Mỹ có thể tăng gấp so với số liệu hiện tại.

Kênh truyền hình CNN trích dẫn dự báo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe Mỹ (IHME) về một mô hình dự đoán mới, cho thấy số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này có thể sẽ tăng lên gấp đôi, sau khi nhiều vùng bắt đầu nối lại các hoạt động kinh tế.

Cụ thể, viện này dự đoán số ca tử vong ở Mỹ là hơn 134.000 ca, gần gấp đôi con số dự báo chính thức. Dự báo mới của (IHME) dựa trên các yếu tố như: một số bang đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, đồng thời kết hợp với các dữ liệu từ các ứng dụng điện thoại di động và các nền tảng khác về tình trạng di chuyển của người dân trong thời gian phong tỏa.

Giám đốc IHME nhận định biện pháp giãn cách xã hội thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây lan. Tuy nhiên, hoạt động đi lại tại nhiều bang đang có xu hướng tăng lên, thậm chí trước cả khi các bang nới lỏng quy định giãn cách xã hội.

Tối Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Mỹ cũng đã phát biểu rằng: ông ước tính, tổng số người Mỹ tử vong vì COVID-19 sẽ là khoảng 100.000 người, song các dự báo lại đang cho thấy con số này có thể còn cao hơn thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước