Số người mắc COVID-19 chưa bị phát hiện có thể đã lên hàng chục triệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/04/2020 20:22 GMT+7

Ảnh: AP.

VTV.vn - Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Gottingen của nước Đức vừa đưa ra cảnh báo về số lượng những người mắc COVID-19 chưa bị phát hiện.

Báo cáo cho rằng số người mắc COVID-19 được thống kê ở 40 nước được nghiên cứu mới chỉ chiếm 6% tổng số ca trong thực tế. Đánh giá này được đưa ra sau khi các nhà khoa học so sánh tỷ lệ tử vong do COVID-19 thống kê trước đây với số ca mới được xác định và dữ liệu dân số của LHQ. Với cách tính toán này, các tác giả cho rằng số ca nhiễm thực tế tại Mỹ ước tính có thể đã lên đến 10 triệu ca, ở Tây Ban Nha là 5 triệu, Italy là 3 triệu và Anh là 2 triệu người. 

Nhóm nghiên cứu kêu gọi một sự cải thiện lớn trong năng lực xét nghiệm, phát hiện các ca nhiễm mới ở các quốc gia cũng như đẩy mạnh các biện pháp cách ly người bệnh, duy trì giãn cách xã hội hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước