Số người tị nạn do chiến tranh năm 2015 cao kỷ lục

-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 20:06 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo của Cao ủy LHQ về người tị nạn cho biết số người tha hương vì chiến tranh, bạo lực và ngược đãi trong năm 2015 sẽ đạt mức kỷ lục mới, khoảng hơn 60 triệu người.

Số người di cư, tị nạn và rời bỏ quê hương đã tăng mạnh trong năm 2015 bởi 6 tháng cuối năm vừa qua là đỉnh điểm của khủng hoảng di cư tại châu Âu.

Theo thống kê, mỗi ngày, trên thế giới lại có 4.600 người buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình đi lánh nạn. Trong giai đoạn từ 2011 tới giữa 2015, số người phải sống tha hương tăng 45%. Cao uỷ Liên Hợp Quốc cho biết nếu không có những xung đột tại Syria, số người di cư trên thế giới sẽ chỉ tăng 5%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước