Số phận của các em bé nhập cư trái phép sau khi vào Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 20:17 GMT+7

VTV.vn - Số phận của những em bé nhập cư trái phép sẽ đi về đâu khi chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu các em rời khỏi trại tị nạn?.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2017, Văn phòng tái định cư người tị nạn Mỹ đã liên lạc với hơn 7.600 trẻ em để kiểm tra tình trạng sống hiện thời của chúng nhưng không thể xác định chắc chắn nơi ở của gần 1.500 em và 28 em đã bỏ đi.

Theo ông Steven Wagner - Quan chức cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ: "Khi một đứa trẻ rời khỏi trại tị nạn của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ, đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc cung cấp đồ ăn, chỗ ở, y tế và giáo dục. Trách nhiệm là ở cha mẹ hoặc người bảo hộ của đứa trẻ".

Sau khi rời các trại tị nạn, phần lớn các em được gửi đến sống với những người bảo trợ có mối quan hệ gần gũi như phụ huynh hoặc họ hàng. Mặc dù vậy, trong nhiều trường hợp, một số em được gửi đến bà con xa hay thậm chí không phải người thân.

Tình trạng chia cắt của nhiều gia đình được cho là do quá trình kiểm tra khắc nghiệt tại biên giới Mỹ. Dưới các chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, mọi đối tượng vượt biên trái phép đều bị xét xử theo luật pháp kể cả khi có con nhỏ. Tất cả phụ huynh trong quá trình xét xử đều bị tách khỏi những đứa con của mình.

Chính sách trên đã vấp phải chỉ trích của dư luận, cho rằng sẽ dẫn tới nguy cơ các em bị bạo hành hoặc rơi vào tay những kẻ buôn người.

Theo điều tra của Thượng viện Mỹ, nhiều em nhỏ đã bị ép làm việc cả tuần trong một trang trại tại bang Ohio. Các em phải làm việc không công 12 tiếng mỗi ngày, sống trong điều kiện rất tồi tệ như không có giường hay nhà vệ sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước