Số vụ lái xe đâm chết người đi bộ cao nhất tại Mỹ trong 30 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/03/2019 13:15 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, việc đi bộ hiện được xem là rất rủi ro vì số vụ tai nạn gây chết người đi bộ do các lái xe mất tập trung gây ra đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 30 năm qua.

Người trong gia đình của bé Riley đã dựng nên nơi tưởng niệm ven đường ở địa điểm một chiếc xe SUV đâm vào mẹ con bé Riley và một người bạn đi cùng. Cả 3 người đều qua đời. Lái xe gây tai nạn bị kết nhiều tội danh, trong đó có tội mất tập trung khi lái xe. Cảnh sát cho biết, người phụ nữ này lúc đó vừa lái xe vừa cất điện thoại.

Theo báo cáo mới nhất của một hiệp hội về an toàn trên đường cao tốc Mỹ, 2018 là năm xảy ra nhiều tai nạn chết người nhất cho người đi bộ Mỹ kể từ năm 1990. Nguyên nhân là do có nhiều người đi bộ hơn và tình trạng lái xe mất tập trung tăng lên.

Cảnh báo gia tăng trường hợp tử vong đối với người đi bộ Cảnh báo gia tăng trường hợp tử vong đối với người đi bộ

VTV.vn - Chạy bộ, dắt chó đi dạo hay tản bộ sau bữa ăn tối, những hoạt động đơn giản này ngày càng rủi ro, thậm chí có thể là "án tử" với nhiều người Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước