Sởi bùng phát ở Đồng Nai do không tiêm phòng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 19:23 GMT+7

VTV.vn - Số ca mắc sởi tại tỉnh Đồng Nai đang tăng nhanh khi có tới 200 ca mắc trong những ngày đầu năm. Đáng nói, hầu hết các ca mắc sởi đều không được tiêm phòng.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, các bác sĩ cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có 40 ca nhập viện và điều trị do bệnh sởi; đặc biệt, có những ca biến chứng viêm phổi do sởi gây ra.

Không tiêm phòng là câu trả lời chung của nhiều phụ huynh. Thậm chí, một số bé đã 8 tuổi nhưng chưa được tiêm phòng.

Chỉ tính riêng tại Biên Hòa, có đến hơn 92% số trẻ mắc sởi đều chưa qua tiêm ngừa. Đây là điều các bác sĩ lo ngại sởi bùng phát mạnh.

Trước lượng trẻ mắc sởi gia tăng, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tiến hành rà soát, tiêm 20.000 liều vaccine cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, nhiều địa bàn như Biên Hòa cũng đã có đội phản ứng nhanh nhằm hạn chế tối đa tình trạng sởi lây lan. Bởi thời điểm Tết, thời tiết và sự di chuyển của người dân nhiều là nguy cơ khiến sởi có thể bùng phát nếu không được khống chế kịp thời.

Bệnh sởi: Dễ lây nhưng cũng dễ phòng ngừa Bệnh sởi: Dễ lây nhưng cũng dễ phòng ngừa

VTV.vn - Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây nên. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng thường xảy ra vào mùa đông - xuân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước