"Soi" tiêu chí đào tạo giáo viên mầm non sau vụ bạo hành ở trường Sen Vàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 15:27 GMT+7

VTV.vn - Đảm bảo đủ thời gian thực tập là một trong những tiêu chí quan trọng trong đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non.

Liên quan đến hình ảnh hai giáo viên của trường mầm non Sen Vàng đánh đập trẻ, đại diện nhà trường đã đưa ra lời xin lỗi, nhận trách nhiệm và xin được giải thể trường.

Thế nhưng, các gia đình hiện vẫn không khỏi lo ngại, đặc biệt vẫn chưa biết gửi con theo trường nào. Và lúc này câu hỏi đặt ra là, giáo viên mầm non đang được đào tạo như thế nào?

Ghi nhận tại một buổi thực tập của nhóm sinh viên khoa Giáo dục mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, các bạn sinh viên vẫn chưa biết phải làm gì trước lời hướng dẫn chăm sóc trẻ nhỏ của cô giáo và khá loay hoay tìm cách làm quen với công việc.

Đảm bảo đủ thời gian thực tập, là một trong những tiêu chí quan trọng trong đào tạo sinh viên ngành giáo dục mầm non. Thế nhưng, không phải trường nào cũng có thể đảm bảo.

Liên quan đến những vụ việc đáng tiếc xảy ra gần đây, theo bà Xim, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, những giáo viên có hành vi bạo hành trẻ, đôi khi là do không tiết chế được cảm xúc. Đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng đào tạo sinh viên ngành này.

Dù được đào tạo như thế nào, lòng yêu trẻ mới là yếu tố tiên quyết để các cô giáo có thể kiên trì chăm sóc, nâng niu trẻ mầm non.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước