Sống chung với dịch bệnh theo kiểu Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/04/2020 15:02 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ người dân Vũ Hán mà trên toàn Trung Quốc lục địa, người dân đang thích nghi dần với một cuộc sống mới.

Phóng viên Thái Bình thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc cho biết: "Trừ 3 thành phố, huyện bị phong tỏa và cách ly ở những mức độ khác nhau thì hiện nay nhìn chung nhịp sống ở Trung Quốc đã dần trở lại bình thường trong hoàn cảnh mới. 

Ở đó, các địa phương sử dụng mã quét sức khỏe QR từ nền tảng Wechat, Alipay để xác định lịch sử đi lại của người dân và tình trạng sức khỏe. Các dữ liệu được cập nhật hàng ngày trên hệ thống toàn quốc. 

Ai có mã màu xanh khỏe mạnh mới được đi lại còn các mã màu đỏ, vàng có tiền sử tiếp xúc người bệnh, đến vùng dịch sẽ phải ơ nhà cách ly hay cách ly tập trung. Rồi một số địa phương quản lý cư dân nghiêm ngặt theo kiểu chung cư, nhà ai nấy ở. Từ đó mà các địa phương nhanh chóng nắm rõ tình hình và phong tỏa ngay khi xuất hiện ổ dịch. 

Qua gần 4 tháng sống trong vùng dịch, tôi thấy, trước sự gia tăng các ca bệnh không triệu chứng ngoài cộng đồng thì bản thân mỗi người nên thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành y tế, nhất là hạn chế thấp nhất việc tụ tập đông người. Mới tuần qua, Trung Quốc phải phong tỏa cả thành phố gần 11 triệu dân chỉ vì 1 ca bệnh không triệu chứng lây cho hàng chục người". 

Trung Quốc thay đổi cách kinh doanh để sống chung với dịch bệnh Trung Quốc thay đổi cách kinh doanh để sống chung với dịch bệnh

VTV.vn - Trong khi tâm lý người dân vẫn còn nhiều e ngại thì một trong những lối thoát của DN để sống chung với tình hình hiện nay đó là đẩy mạnh kinh doanh thương mại điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước