Sự thật ngỡ ngàng về áo chống nắng tiền triệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 14:49 GMT+7

VTV.vn - Theo chuyên gia, chất liệu vải có trên áo chống nắng là loại tổng hợp. Những chiếc quần áo thông thường cũng đều được làm từ chất liệu này.

Với nhiệt độ trong những ngày gần đây ở cả hai miền Nam, Bắc luôn ở mức cao khiến sản phẩm áo chống nắng (tia UV) trên thị trường bán khá chạy. Giá của các sản phẩm này từ vài chục nghìn đến gần 2 triệu đồng một sản phẩm.

Để tăng độ tin cậy, sản phẩm này được những người bán hàng đưa ra lời quảng cáo rất hấp dẫn: sợi chống nắng trực tiếp được dệt trong vải; áo chống được tia cực tím, bảo vệ da không bị đen, sạm nám; chống tia UV đến 97,5%, bảo vệ da an toàn...

Không chỉ quảng cáo để tăng lòng tin cho khách hàng, các nhân viên của một số cửa hàng còn giới thiệu sản phẩm đã được cơ quan Apansa của Australia kiểm định và cấp tem kiểm định.

Thế nhưng, khi phóng viên mang thông tin về những sản phẩm chống nắng có thành phần cấu tạo chống được tia UV đến gặp chuyên gia, câu trả lời khiến không ít khách hàng cảm thấy xót xa khi lỡ mua chiếc áo chống nắng lên đến cả triệu đồng.

"Sau khi xem thành phần cấu tạo nên các sợi vải của áo chống nắng, tôi thấy sợi vải được làm từ polyamide và polyester. Hai chất liệu này là hai chất liệu tổng hợp, được biết đến có khả năng cản tia UV. Những chiếc quần áo thông thường cũng đều được làm từ chất liệu này" - Tiến sĩ Nguyễn Khánh Duy, Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước