Tai nạn giao thông tại Hàn Quốc do lái xe say xỉn giảm 30%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 14:23 GMT+7

VTV.vn - Kể từ tháng 6/2019, tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông do lái xe say xỉn gây ra tại Hàn Quốc đã giảm 30%.

Để có được kết quả này, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai những biện pháp mạnh tay, kiểm tra nồng độ cồn của các lái xe.

Từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau là khoảng thời gian ra quân mạnh mẽ của cảnh sát giao thông ở Hàn Quốc. Hàng nghìn chốt chặn kiểm tra được lập lên trên khắp cả nước.

Với người dân xứ kim chi, uống rượu là một phần không thể thiếu trong mỗi dịp quan trọng, với bạn bè, hoặc khi gặp đối tác để bàn công việc. Hiện, trước khi đi uống cốc bia, chén rượu, họ phải nghĩ xem khi say, họ sẽ về bằng gì.

Theo luật mới của Hàn Quốc, chỉ cần nồng độ cồn ở mức 0,03 - 0,08, lái xe sẽ bị treo bằng và từ 0,08 trở lên là sẽ bị thu bằng lái xe vĩnh viễn, tức là chỉ một ly Soju hay một lon bia cũng có thể khiến lái xe gặp rắc rối. Mức phạt này nghiêm khắc hơn so với trước đây.

Tài xế có thể nhận án tù chung thân nếu gây tai nạn chết người trong lúc say xỉn. Đây là lần đầu tiên giới chức Hàn Quốc mạnh tay xử phạt các tài xế say xỉn sau hơn 6 thập kỷ.

Cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ thông điệp “Say xỉn lái xe là tội ác!' Cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ thông điệp “Say xỉn lái xe là tội ác!"

VTV.vn - Ngày 2/5, cư dân mạng đã đồng loạt thay avatar, banner trên Facebook kêu gọi cộng đồng hãy dừng ngay việc lái xe khi đã uống rượu bia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước