Chuyên mục

Đài Loan (Trung Quốc) xử phạt cả người ngồi cùng lái xe say rượu

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24) - 04/07/2019 - 12:00 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ 1/7, Điều lệ xử phạt an toàn giao thông đường bộ của Đài Loan (Trung Quốc) sửa đổi bắt đầu được thực thi, trong đó có xử phạt cả người ngồi cùng xe với tài xế say rượu.

Điều lệ mới quy định, khi nồng độ cồn của người điều khiển xe cơ giới vượt mức 0,25 miligam/lít khí thở hoặc nồng độ cồn trong máu vượt mức 0,05% thì người đi cùng xe từ 18 tuổi trở lên có thể bị phạt từ 600 đến 3.000 Đài tệ (tương đương 450.000 đồng đến 2,2 triệu đồng).

Mức phạt đối với người lái xe khi đã uống rượu bao gồm việc phạt tiền và thu hồi giấy phép lái xe cũng được điều chỉnh cao hơn so với quy định cũ. Đây là một phần trong nỗ lực của giới chức địa phương nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe say rượu.

Hàn Quốc nâng mức phạt lái xe say rượu Hàn Quốc nâng mức phạt lái xe say rượu Từ ngày 1/6, người say rượu, bia không được lên máy bay Từ ngày 1/6, người say rượu, bia không được lên máy bay Trung Quốc mạnh tay với nạn say rượu lái xe Trung Quốc mạnh tay với nạn say rượu lái xe

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.