Tạm giữ 3 cán bộ quản lý thị trường bị tố “làm luật”

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/01/2019 19:33 GMT+7

Hình ảnh các cán bộ quản lý thị trường xuất hiện trong nhà ông Vi Văn Hùng. Ảnh cắt từ camera an ninh của gia đình.

VTV.vn - Một số cán bộ quản lý thị trường tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bị tố “làm luật” với doanh nghiệp đã bị công an tạm giữ.

Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ 3 cán bộ quản lý thị trường và triệu tập tổ trưởng của tổ công tác này để tiếp tục làm rõ việc tổ công tác này làm luật 6 triệu đồng của người dân.

Trước đó, ông Vi Văn Hùng (trú tại bản Noòng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, có 3 người mặc đồng phục quản lý thị trường đi xe ô tô biển số xanh đến nhà ông giới thiệu là cán bộ Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường Nghệ An, nói nhận được đơn tố giác gia đình ông hành nghề bán thuốc nam không có giấy phép kinh doanh và không có chứng chỉ hành nghề.

Tạm giữ 3 cán bộ quản lý thị trường bị tố “làm luật” - Ảnh 1.

Ông Hùng chia sẻ sự việc với phóng viên. Ảnh: Dân trí

Những người trên nói với ông Hùng rằng với vi phạm trên sẽ bị phạt 60 - 70 triệu đồng và yêu cầu ông nộp phạt. Tuy nhiên, sau đó tổ công tác này đã nhận 6 triệu đồng rồi yêu cầu gia đình ký biên bản cam kết hoàn thiện các giấy tờ thủ tục.

Qua điều tra, các cán bộ quản lý thị trường này có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để nhận tiền của người dân. Hiện vụ việc đã được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ.

Kỷ luật 14 CSGT Hà Nội sau hành vi tiêu cực “làm luật” Kỷ luật 14 CSGT Hà Nội sau hành vi tiêu cực “làm luật”

VTV.vn - Sau phản ánh của báo Tiền phong, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật với 14 CSGT từ khiển trách, cảnh cáo, đến giáng cấp bậc hàm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước