Làm luật, ngang nhiên thu phí đậu ô tô ở trung tâm TP.HCM

Tự Sang - Hoàng Lộc (VTV9)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 11:02 GMT+7

VTV.vn - Một số đối tượng ngang nhiên chiếm dụng những tuyến đường và tự mình làm luật, đặt vấn đề thu phí hàng chục ngàn đồng/chiếc xe khiến nhiều tài xế hết sức bức xúc.

Tuyến đường không cấm dừng, cấm đậu nhưng một số đối tượng dùng tấm xốp làm luật không cho đậu xe. Không cho đậu tại tuyến đường được phép đậu, nếu không trả phí sẽ là nặng lời cãi vã thậm chí bị chửi mắng.

Một đoạn đường Đào Duy Từ đoạn gần góc đường Nguyễn Kim (quận 10) có biển báo cho phép xe đậu hai bên đường theo ngày chẵn và ngày lẻ. Thế nhưng ngay đối diện quán nước giải khát ở góc đường này, các tài xế muốn đậu ô tô lại bị một nhóm người là nhân viên giữ xe của quán nước làm luật bằng cách dùng các tấm xốp chiếm dụng. Tài xế muốn được đậu tại đây phải trả phí từ 30.000-40.000 đồng, còn không chịu trả phí "xin mời đi nơi khác" hoặc bị mắng chửi và có thể cãi vã gây mất trật tự.

TP. HCM khẳng định không thu phí ô tô cá nhân vào nội đô TP. HCM khẳng định không thu phí ô tô cá nhân vào nội đô

VTV.vn - TP. HCM bác bỏ đề án "Thu phí ô tô vào nội đô" do công ty Công nghệ Tiên Phong đề xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước