Tấn công mạng tiềm ẩn đe dọa lớn hơn khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/10/2017 21:04 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Istock)

VTV.vn - Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, tấn công mạng đang là mối đe dọa lớn hơn cả tấn công khủng bố.

Tại Hội nghị của các Bộ trưởng Nội vụ Nhóm các nước G7 cùng các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Facebook và Twitter, các nhà lãnh đạo khẳng định trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, tấn công mạng đang là mối đe dọa lớn hơn cả tấn công khủng bố.

Các phần tử cực đoan, các tổ chức khủng bố và tin tặc đang sẵn sàng lợi dụng mạng Internet để tấn công nhằm vào các hệ thống cơ sở dữ liệu và bảo mật. Trong đó có những vụ tấn công quy mô lớn chưa từng có như vụ mã độc tống tiền Wannacry vừa qua.

Hiện một số quốc gia như Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Đức và Pháp đều đã lên kế hoạch thành lập các bộ phận riêng biệt để bảo vệ hệ thống mạng, cũng như ứng phó với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Tấn công mạng gia tăng cả về cường độ và mức độ Tấn công mạng gia tăng cả về cường độ và mức độ

VTV.vn - Tính đến hết tháng 9 năm 2017, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã ghi nhận gần 10.000 cuộc tấn công website, trong đó gần một nửa số vụ liên quan đến mã độc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước