TAND TP.HCM báo cáo Tòa án nhân dân tối cao về vụ VN Pharma

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 14:43 GMT+7

VTV.vn - Liên quan đến vụ án Công ty VN Pharma, Tòa án nhân dân TP.HCM cho biết đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Tòa án nhân dân tối cao.

Trước đó, sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng lãnh mức án 12 năm tù về tội "Buôn lậu". 7 bị cáo khác lãnh từ 2 đến 5 năm tù về các tội "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Ngoài mức án này, Tòa án nhân dân TP.HCM còn kiến nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao điều tra làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan, kiến nghị điều tra làm rõ việc chi hoa hồng cho bác sĩ.

Bộ Y tế thông tin chính thức vụ thuốc nhập khẩu của VN Pharma Bộ Y tế thông tin chính thức vụ thuốc nhập khẩu của VN Pharma Vụ án VN Pharma buôn thuốc ung thư giả: Mờ mắt trước hoa hồng, y đức ở đâu? Vụ án VN Pharma buôn thuốc ung thư giả: Mờ mắt trước hoa hồng, y đức ở đâu? Vụ buôn lậu thuốc của VN Pharma: Tiếp tục điều tra việc chi 'hoa hồng' cho bác sỹ Vụ buôn lậu thuốc của VN Pharma: Tiếp tục điều tra việc chi "hoa hồng" cho bác sỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước