Vụ buôn lậu thuốc của VN Pharma: Tiếp tục điều tra việc chi "hoa hồng" cho bác sỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 06:00 GMT+7

Các bị cáo liên quan đến vụ việc nghe tòa tuyên án sáng 25/8. Ảnh: NLĐ

VTV.vn - Đây là kiến nghị của Hội đồng xét xử vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma Việt Nam.

Theo lời khai của nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma Việt Nam tại phiên toà xét xử, công ty này đã chi cho các bác sĩ số tiền 7,5 tỷ đồng để kê đơn cho bệnh nhân dùng thuốc do VN Pharma cung cấp.

Hội đồng xét xử cũng cho biết tòa sẽ tiếp tục kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của các cán bộ Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Với các bị can trong vụ án, sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 2 bị cáo chủ mưu lãnh mức án 12 năm tù.

Vụ buôn lậu thuốc ung thư: Nguyên TGĐ VN Pharma lĩnh 12 năm tù Vụ buôn lậu thuốc ung thư: Nguyên TGĐ VN Pharma lĩnh 12 năm tù Thông cáo báo chí về vụ buôn lậu thuốc chữa bệnh ở Công ty CP VN Pharma Thông cáo báo chí về vụ buôn lậu thuốc chữa bệnh ở Công ty CP VN Pharma 7 loại thuốc của VN Pharma bị ngừng lưu hành tại Việt Nam 7 loại thuốc của VN Pharma bị ngừng lưu hành tại Việt Nam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước