Tăng số ca xuất huyết tiêu hóa do uống rượu bia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/01/2020 13:07 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp xuất huyết tiêu hóa, nguyên nhân là do uống rượu, bia quá mức.

Một tuần trở lại đây, mỗi ngày, Khoa Cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận từ 5 - 6 ca bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do rượu, bia.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân của việc xuất huyết là khi uống rượu, bia nhiều sẽ làm tăng tính axit của các dạ dày và gây kích thích, ăn mòn niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét và xuất huyết đường ruột.

"Nếu trước đây chỉ 1 - 2 ca xuất huyết tiêu hóa thì giờ phát hiện nhiều hơn, trung bình 5 - 6 ca. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong" - Bác sĩ Dương Tấn Thọ, Trưởng Khoa Tiêu hóa, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cho biết.

Cuối năm là thời điểm tiệc tùng với những lời chúc mừng kèm những ly rượu, bia vô tội vạ. Vui Xuân đúng mực là lời cảnh báo của các bác sĩ để có một cái Tết đúng nghĩa.

40#phantram số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia 40#phantram số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia

VTV.vn - Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước