Tập hợp bác sĩ trẻ, sẵn sàng tình nguyện về tuyến dưới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 16:01 GMT+7

VTV.vn - Để lấp đầy khoảng trống về nhân lực y tế ở tuyến dưới, Bộ Y tế đang thí điểm dự án tập hợp các bác sĩ trẻ khá giỏi mới ra trường, sẵn sàng tình nguyện về tuyến dưới.

Hiện nay, ở các bệnh viện tuyến dưới đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực y tế chất lượng cao. Theo thống kê của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, số lượng bác sĩ cần có cho 62 huyện nghèo, miền núi, vùng sâu vùng xa trong cả nước là 600 bác sĩ.

Trên thực tế hiện nay, có những huyện chỉ có khoảng 5 bác sĩ. Trong khi ở các bệnh viện tuyến trên, mỗi bệnh viện có tới cả trăm bác sĩ là chuyện bình thường. Điều kiện làm việc hạn chế, khó khăn, thu nhập thấp… các bệnh viện ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa đang rất khó thu hút bác sĩ về làm việc, cũng như giữ chân bác sĩ ở lại làm việc lâu dài.

Để lấp đầy khoảng trống về nhân lực y tế ở tuyến dưới, Bộ Y tế đang thí điểm thực hiện một dự án tập hợp các bác sĩ trẻ khá giỏi mới ra trường, sẵn sàng tình nguyện về tuyến dưới, sau đó đào tạo chuyên sâu hơn và chuyển giao cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... Ngày 28/6/2017, sẽ có các bác sĩ trẻ tình nguyện đầu tiên trong khuôn khổ dự án được bàn giao cho các huyện miền núi phía Bắc.

Cần 600 bác sĩ cho các huyện nghèo trên cả nước Cần 600 bác sĩ cho các huyện nghèo trên cả nước

VTV.vn - 600 bác sĩ là số lượng bác sĩ cần có cho 62 huyện nghèo, miền núi, vùng sâu vùng xa trong cả nước theo thống kê của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước