Thái Lan cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/07/2015 19:37 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (29/7), Chính phủ Thái Lan đã chính thức công bố lệnh cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Điều luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày mai (30/7) và cấm gia đình mang thai hộ từ chối nhận con mình sau khi em bé được sinh ra.

Các bà mẹ mang thai hộ phải là công dân Thái Lan, 25 tuổi trở lên và có họ hàng với người vợ hoặc chồng của gia đình cần mang thai hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước