Thái Lan sẽ thành lập trung tâm chống lừa đảo trực tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/08/2019 15:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thái Lan đang lập kế hoạch thành lập một trung tâm ngăn ngừa, đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết trung tâm có tên gọi là Trung tâm Tin giả (Fake News Center) nhằm loại bỏ những tin tức bịa đặt, sai trái trên các phương tiện truyền thông xã hội, đe dọa an ninh, an toàn cũng như tài sản của người dân, vi phạm Đạo luật tội phạm máy tính và các luật khác. Những thông tin này chỉ nhằm gây hoang mang trong dư luận xã hội. 

Chính phủ sẽ yêu cầu các cơ quan, ban ngành hợp tác với trung tâm sắp được thành lập để đấu tranh hiệu quả với nạn lừa đảo trực tuyến. 

Thái Lan hiện có khoảng 54 triệu người có tài khoản Facebook, 42 triệu người dùng Line và 12 triệu người đăng ký Twitter.

Cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến tại Mỹ Cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến tại Mỹ

VTV.vn - Ngày 4/3, Sở Thuế vụ Mỹ cảnh báo những người đóng thuế cần nhận thức về mối đe dọa từ các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến (phishing) cũng như ăn cắp thông tin trên Internet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước