Thanh Hóa: Nhiều giáo viên tiếng Anh lo mất việc sau khảo sát trình độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/03/2019 14:22 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, đã có 630 giáo viên được sát hạch vào đợt 1, 550 giáo viên còn lại sẽ tham gia vào tháng 4 tới đây.

Hơn 50% giáo viên tiếng Anh tại Thanh Hóa được đào tạo không chính quy, trong khi đó, liên tiếp nhiều năm nay, tỉnh này luôn nằm trong danh sách cuối cả nước về chất lượng dạy và học tiếng Anh. Để thay đổi thực trạng này, Thanh Hoá đang triển khai "Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025".

Theo đó, gần 1.000 giáo viên sẽ phải bước vào đợt "sát hạch" kiểm tra năng lực bắt buộc. Được kỳ vọng là đề án làm thay đổi căn bản chất lượng môn tiếng Anh bắt đầu từ sự thay đổi trình độ của đội ngũ giáo viên, thế nhưng ngay từ khi triển khai, đề án này đã vấp phải những băn khoăn, thắc mắc của chính người trong cuộc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước