Thanh Hóa: Trục lợi từ đề án đào tạo nghề nông thôn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/03/2020 19:49 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những hiệu quả thiết thực, vẫn còn những hạt sạn trong đề án 1956.

Sau gần 10 năm thực hiện, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, hay còn gọi là đề án 1956, được coi là đã thành công, tạo dấu ấn rất sâu đậm và có ý nghĩa to lớn trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên toàn quốc. Gần 800.000 lượt người được học nghề, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề ở 54 tỉnh, thành phố đạt trên 70%. Bên cạnh những hiệu quả thiết thực, vẫn còn có những hạt sạn trong chương trình mục tiêu quốc gia này.

Tại xã Phú Nghiêm, toàn bộ lớp thêu ren xuất khẩu đều không có ai được cấp chứng chỉ dù đã học xong. Trong khi đó trong hồ sơ thanh toán vẫn có khoản in chứng chỉ cho học viên. Thậm chí một số khoản chi, theo trưởng phòng lao động thương binh và xã hội của huyện khẳng định là chi không đúng, vẫn có trong hồ sơ sổ sách của tất cả các lớp học.

Còn tại lớp hàn, để hợp thức hóa việc chi khống, toàn bộ các học viên đều được đánh dấu điểm danh là đi học đủ 66 buổi, trong khi thực tế mỗi người chỉ đi vài buổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước