Thành phố Bắc Kinh vắng vẻ trong ngày đầu tiên đi làm sau dịp Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/02/2020 20:48 GMT+7

VTV.vn - 8h sáng tại Bắc Kinh, chỉ có lác đác vài bạn trẻ sử dụng phương tiện công cộng.

Hôm nay (10/2), là ngày đi làm đầu tiên của hàng trăm triệu lao động trên khắp Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được kéo dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh do nCoV vẫn diễn biến phức tạp, người lao động không thể tránh khỏi những lo lắng. Đường xá thành phố Bắc Kinh vốn luôn đông đúc, nay lại cực kỳ vắng vẻ.

Với rất nhiều cư dân ở Bắc Kinh, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ được kéo dài tới 17 ngày sau Tết Nguyên đán. Dịch bệnh do virus Corona mới diễn biến phức tạp, khiến nhà chức trách phải thông báo hoãn ngày đi làm tới 3 lần.

Muốn quan sát ảnh hưởng của dịch bệnh lần này tới người dân Bắc Kinh có lẽ không nơi nào thể hiện rõ nét hơn các ga tàu điện ngầm. 8h sáng, giờ cao điểm mọi khi đông nghẹt người nhưng nay chỉ có lác đác vài bạn trẻ sử dụng phương tiện công cộng.

Chốt kiểm tra thân nhiệt được lập ở 2 đầu ra vào ga tàu. Mỗi ngày nhà ga cũng được xịt khử trùng tới 5 lần.

Kể từ khi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp, chính quyền Bắc Kinh đã siết chặt các biện pháp ngăn dịch dây lây lan trên tất cả 23 tuyến tàu điện ngầm ở 405 nhà ga ở thành phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước