Thành trì cuối cùng của IS tại Iraq bị công phá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/10/2016 19:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 17/10, hơn 30.000 binh lính thuộc các lực lượng của Iraq, theo mệnh lệnh từ Thủ tướng Haider al-Abadi đã bắt đầu chiến dịch công phá thành trì Mosul.

Ngày hôm nay (17/10), hơn 30.000 binh lính thuộc các lực lượng của Iraq, theo mệnh lệnh từ Thủ tướng Haider al-Abadi đã bắt đầu chiến dịch công phá Mosul, thành trì lớn cuối cùng tại nước này còn trong tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Chiến dịch này còn được yểm trợ nhờ các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh. Mosul bị IS chiếm đóng từ năm 2014, và ước tính có khoảng 5.000 tay súng IS đang đóng giữ trong thành phố.

Các quan chức Mỹ và Iraq coi đây là trận đánh then chốt, có thể dẫn đến thắng lợi trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo cũng cảnh báo một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra với khoảng 1,2 triệu người dân vẫn cư trú trong thành phố Mosul.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Iraq, Mosul, IS

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước