Thay đổi quan niệm từ tên gọi kích cỡ quần áo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/04/2017 15:18 GMT+7

VTV.vn - Thay vì đặt tên theo tiêu chuẩn ký hiệu như S, M, hay XL, một nhà thiết kế người Israel đã sử dụng những chữ cái từ A đến G đặt tên cho kích cỡ quần áo.

Thay vì đặt tên kích cỡ quần áo theo tiêu chuẩn ký hiệu như S, M, hay XL, một nhà thiết kế người Israel đã thay đổi quan niệm này, sử dụng những chữ cái từ A đến G, là chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh tuyệt vời, xinh đẹp, hay lộng lẫy.

Chị Noa Rubin (nhà thiết kế người Israel) cho rằng, những cụm từ như "kích thước XL", "size 16" đã vô tình dành để ám chỉ người béo. Điều này không công bằng đối với phụ nữ thừa cân và cần thay đổi bằng những thông điệp tích cực hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước