Thêm hơn 15.000 ca nhiễm mới dịch COVID-19 (nCoV) ở Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/02/2020 13:56 GMT+7

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng của bệnh nhân tại một bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. (Ảnh: thestatesman)

VTV.vn - Tính đến trưa nay (13/2), giới chức Trung Quốc ghi nhận thêm 253 trường hợp tử vong, hơn 15.000 ca nhiễm mới dịch COVID-19 (nCoV).

Theo số liệu này, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 (nCoV) trên toàn thế giới đã vượt hơn 1.300 ca, số ca dương tính tăng hơn 60.000 trường hợp. Số ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng nhanh đột ngột, không phải do dịch đã lên đến đỉnh, mà là do nước này thay đổi phương pháp thống kê. 

Theo đó, Trung Quốc sẽ đưa số người chẩn đoán lâm sàng vào con số thống kê để có giải pháp kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan trong cộng đồng. Số ca nhiễm mới sẽ được tính bao gồm cả những bệnh nhân đã có triệu chứng bệnh và những người bị nghi là đã nhiễm bệnh dù không có biểu hiện. 

Việc điều chỉnh phương pháp thống kê được cho là sẽ giúp phát hiện sớm những ca có nguy cơ nhiễm bệnh và cải thiện tỷ lệ điều trị thành công.

Các hãng thời trang xa xỉ “điêu đứng” vì dịch COVID-19 Các hãng thời trang xa xỉ “điêu đứng” vì dịch COVID-19

VTV.vn - Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã đánh sập cổ phiếu của các tập đoàn thời trang xa xỉ trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước