Thị trấn bỏ hoang được rao bán với giá 925.000 USD ở Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 20:20 GMT+7

VTV.vn - Cerro Gordo - một thị trấn bị bỏ hoang tại hạt Inyo, bang California, Mỹ, đang được rao bán với giá 925.000 USD.

Năm 1865, Cerro trở thành một thị trấn khai khoáng khi người ta phát hiện các mỏ bạc nơi đây và được đánh giá là nơi sản xuất nhiều bạc nhất nước Mỹ trong thời gian đó.

Theo website quảng bá, khu vực này có bình quân 1 người chết mỗi tuần vào thời gian đó, là một ví dụ điển hình cho cuộc sống bạo lực ở miền Tây hoang dã.

Thị trấn bỏ hoang được rao bán với giá 925.000 USD ở Mỹ - Ảnh 1.

Cerro Gordo - thị trấn bị bỏ hoang tại Lone Pine, hạt Inyo, bang California, Mỹ. (Ảnh: Business Insider)

Tuy nhiên, do sự biến động của giá bạc cũng như những vụ cháy, hoạt động khai thác của Cerro dần mai một và bị bỏ hoang.

Thị trấn Cerro Gordo, nghĩa là "vùng đồi màu mỡ", rộng hơn 120 ha, hiện vẫn còn một khách sạn bỏ hoang, nhà nguyện và những căn nhà trọ. Thị trấn hiện do một gia đình sở hữu qua nhiều thế hệ và mới được rao bán vào đầu tháng này. Giá bán thị trấn đã bao gồm cả các hiện vật tại đây.

Chủ nhân của thị trấn vẫn đang tổ chức các tour du lịch với giá 10 USD/người. Du khách có thể đặt tour qua website của thị trấn. Hoạt động này sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi thị trấn có chủ nhân mới.

Bị bỏ hoang bao lâu, không ngờ những địa điểm này bỗng hút khách du lịch tới thăm Bị bỏ hoang bao lâu, không ngờ những địa điểm này bỗng hút khách du lịch tới thăm

VTV.vn - Trải qua thời gian, nhiều địa điểm bỏ hoang trên thế giới bỗng trở thành những điểm du lịch hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước