Thị trường video trực tuyến: Hướng đi mới của các hãng công nghệ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 15:37 GMT+7

VTV.vn - Sức hấp dẫn và lợi nhuận thu được từ thị trường video trực tuyến là không thể phủ nhận khi mà giờ đây ngày càng nhiều ông lớn muốn lấn sân vào lĩnh vực này.

Google với YouTube, Amazon với Amazon Prime Video, Netflix với ứng dụng cùng tên Netflix và giờ đây Facebook với Watch, những cái tên này đang mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng và tạo ra xu hướng xem truyền hình trực tuyến theo yêu cầu, thay vì xem tivi và ra rạp phim.

Không chỉ thế, các kênh truyền hình cá nhân và sau đó là sự xuất hiện của livestream hay phát video trực tiếp cũng là yếu tố thay đổi xu hướng chia sẻ nội dung. Cũng chính vì thế, nhiệm vụ của các hãng công nghệ là xây dựng kho nội dung không chỉ phong phú mà phải bắt kịp được thị hiếu, yếu tố quan trọng để cầm chân người dùng, nhất là trong bối cảnh thị trường luôn "đất chật người đông".

Với sự xuất hiện của Watch và trước đó là liên tiếp ra mắt các ứng dụng trực tuyến nhằm tăng cường sự trung thành của người dùng, Facebook hoàn toàn có khả năng tiếp tục giữ vững vị trí thống trị trong mọi phân khúc truyền thông, đồng thời phá vỡ định kiến chỉ đơn thuần là một trang mạng xã hội. Rõ ràng, sau bài học xương máu không chịu đổi mới của Yahoo, việc không ngừng thay đổi để thích nghi đang là công thức sống còn của các hãng công nghệ, nếu không muốn tụt hậu.

Phát video trực tuyến từ độ cao... 18.000m Phát video trực tuyến từ độ cao... 18.000m

VTV.vn - Để truyền được những hình ảnh rõ nét nhất, chiếc điện thoại được gắn với chiếc camera và một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ pin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước