Thi vào lớp 10 công lập ở TP.HCM: Thiếu trường lớp hay chủ động phân luồng?

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 17:14 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc phải loại nhiều thí sinh vào lớp 10 công lập không phải do tình trạng thiếu trường lớp mà do kế hoạch phân luồng sau THCS của Thành phố.

Theo chủ trương này, số lượng thí sinh vào được lớp 10 công lập sẽ giảm dần hàng năm. Bắt đầu từ 2017, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập mỗi năm sẽ giảm 3%. Đến năm 2020, tỷ lệ học sinh theo học THPT công lập chỉ còn 70% tổng số học sinh lớp 9.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, việc phân luồng này là theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và là xu hướng tất yếu trên thế giới.

Tuy nhiên, theo các trường, những gia đình khá giả có điều kiện học tập tốt hơn, thi vào các trường công thuận lợi hơn nên có nghịch lý con nhà nghèo phải học trường tư, còn nhà khá thì học trường công, trong khi trường ngoài công lập học phí cao, trở thành áp lực và gánh nặng cho không ít gia đình.

TP.HCM: Căng thẳng kỳ thi vào lớp 10 công lập TP.HCM: Căng thẳng kỳ thi vào lớp 10 công lập TP.HCM: Gần 35.000 học sinh có thể không vào được lớp 10 công lập TP.HCM: Gần 35.000 học sinh có thể không vào được lớp 10 công lập INFOGRAPHIC: Những lưu ý  quan trọng trong kỳ thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội INFOGRAPHIC: Những lưu ý quan trọng trong kỳ thi tuyển lớp 10 tại Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước