Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ những chỉ trích về chiến dịch trấn áp sau đảo chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/07/2016 13:11 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa lên tiếng bác bỏ những chỉ trích của các nước phương Tây về chiến dịch trấn áp quy mô lớn sau vụ đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh rằng thay vì chỉ trích, các nước phương Tây nên bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh trước việc Ankara đã kịp thời dập tắt được cuộc đảo chính quân sự. Ông cũng tuyên bố số người bị bắt giữ có thể sẽ còn tăng nếu có thêm nhiều người ủng hộ âm mưu đảo chính bị phát hiện.


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cuộc binh biến vừa qua không ảnh hưởng tới khả năng tham chiến chống lại IS (Ảnh minh họa)

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cuộc binh biến vừa qua không ảnh hưởng tới khả năng tham chiến chống lại IS (Ảnh minh họa)

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định các phần tử liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen - người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính đã bị "quét sạch" khỏi quân đội nước này. Tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng tới khả năng tham chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Giáo sĩ lưu vong cáo buộc Tổng thống Erdogan dàn dựng đảo chính Giáo sĩ lưu vong cáo buộc Tổng thống Erdogan dàn dựng đảo chính

VTV.vn - Giáo sỹ Gulen, nhân vật bị cáo buộc chỉ đạo vụ đảo chính bất thành của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng hợp tác nếu có lệnh dẫn độ ông này từ Mỹ về Thổ Nhĩ Kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước