Thổ Nhĩ Kỳ nghi IS là nghi can số một trong vụ đánh bom kép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/10/2015 14:43 GMT+7

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là nghi can số một trong vụ đánh bom kép tại Thủ đô Ankara vừa qua.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu vừa cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang được coi là nghi can số một trong vụ đánh bom kép tại Thủ đô Ankara vào cuối tuần qua, làm ít nhất 97 người thiệt mạng.

Theo ông Davutoglu, đây là một phần âm mưu gây bất ổn trước cuộc bầu cử Quốc hội ngày 1/11 tới. Hiện cảnh sát cũng đang giám định ADN để xác định xem hung thủ có nằm trong số người đã thiệt mạng hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước