Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm hàng nghìn nhân viên an ninh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/08/2016 20:32 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (17/8), Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố các sắc lệnh khẩn sa thải thêm hàng ngàn nhân viên an ninh vì liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua.

Theo đó, 2.360 sĩ quan cảnh sát và hàng trăm công nhân viên quốc phòng vừa bị sa thải đều có liên quan tới phong trào do giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đứng đầu. Giáo sĩ Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành.

Trước đó, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, sẽ trả tự do cho khoảng 38.000 tù nhân phạm tội trước ngày 1/7/2016 trong bối cảnh các nhà tù ở nước này đang ở tình trạng quá tải kể từ sau cuộc đảo chính. Quyết định này không áp dụng đối với những đối tượng phạm tội giết người, khủng bố hay đe dọa an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước