Thử nghiệm điểm danh và giảng bài bằng mã QR tại trường đại học

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/09/2019 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội đã thử nghiệm điểm danh và giảng bài bằng quét mã QR Code qua điện thoại.

Ý tưởng này là của Tiến sĩ Nguyễn Văn Hợi, giảng viên Khoa luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội. Việc thử nghiệm điểm danh và giảng bài bằng quét mã QR đã được thử nghiệm 1 tuần nay trong các tiết giảng mà anh đứng lớp. Việc áp dụng công nghệ trong học tập không còn mới, thế nhưng quét mã để điểm danh và nhận bài giảng thì chưa trường nào áp dụng.

Thông thường, khi dạy ở những giảng đường lớn có 120 - 150 sinh viên, việc điểm danh từng người rất mất thời gian và phải mất 10 - 15 phút, có thể không đảm bảo tính chính xác. Với phương pháp này, sinh viên chỉ mất 1 phút cho việc điểm danh. Thậm chí, việc làm bài tập tương tác cũng được thực hiện qua việc quét mã.

Hiện tại, việc quét mã QR code chỉ đang được thực hiện ở những tiết học do Tiến sĩ Nguyễn Văn Hợi giảng dạy, nhưng cũng nhận được hưởng ứng của sinh viên và sự động viên của nhà trường.

Hà Nội: 460 doanh nghiệp được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản Hà Nội: 460 doanh nghiệp được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản

VTV.vn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 460 doanh nghiệp với hơn 5.500 mã sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước