Thủ tục nhà đất mỗi nơi một kiểu, người dân bị rối

Thanh Hải - Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 22/09/2018 20:41 GMT+7

VTV.vn - Do quy định hoặc việc áp dụng quy định nhà đất ở mỗi quận, huyện khác nhau, thiếu nhất quán, người dân bị rối, không ít người phải đi lại nhiều lần.

Chị Phạm Thị Nguyệt (ở quận 9, TP.HCM) nộp hồ sơ tách thửa 300m2 đất tại quận 9 từ nhiều năm nay. Chị đã đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ, đo vẽ nhưng hồ sơ của chị mãi vẫn chưa xong. Trong khi đó, cùng hồ sơ tương tự, người dân ở một số quận, huyện khác lại thực hiện thủ tục tách thửa bình thường. Sự khác nhau giữa các quận, huyện trong việc thực hiện hồ sơ tách thửa cho dân đã khiến nhiều người phải loay hoay đi lại nhiều lần.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, đối với việc quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về nhà đất, không thể cùng một loại thủ tục nhà đất như nhau nhưng cách áp dụng lại khác nhau. Hiện nay, hồ sơ tách thửa do Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM thực hiện, các chi nhánh tiếp nhận hồ sơ được đặt tại 24 quận, huyện, sau đó chuyển về Văn phòng Đăng ký sử dụng đất thành phố để cấp.

TP.HCM thừa nhận việc áp dụng thủ tục nhà đất ở một số quận, huyện có khác nhau. Theo đó, các quận, huyện có quy hoạch khu vực đất khu dân cư mới khi thực hiện quy hoạch 1/500 chậm nên không thể thực hiện việc tách thửa theo quy định, làm ảnh hưởng đến người dân. Do đó, thành phố đã và đang rà soát các dự án để thực hiện nhất quán tại tất cả các quận, huyện theo đúng quy định.

TP.HCM thí điểm cơ chế một cửa liên thông với thủ tục nhà đất TP.HCM thí điểm cơ chế một cửa liên thông với thủ tục nhà đất

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa giao Sở Nội vụ nghiên cứu thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước