Thủ tướng Anh bị tuyên phạm luật vì đình chỉ Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/09/2019 12:04 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Một toà án ở Anh đã ra phán quyết, việc Thủ tướng Anh Boris Johnson đình chỉ hoạt động của Quốc hội là trái luật.

Phán quyết này là một đòn giáng vào Chính phủ Anh trong thời điểm chính phủ nước này đang quyết tâm thực hiện Brexit đúng hạn 31/10, dù có đạt được thoả thuận với Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Cuối tháng 8 vừa qua, ông Johnson thông báo: Quốc hội sẽ phải tạm dừng làm việc, chính phủ muốn làm điều này để chuẩn bị chương trình làm việc mới của Quốc hội. Nhưng những người phản đối cho rằng lý do thực sự là Thủ tướng muốn ngăn chặn Quốc hội tiếp tục tranh luận và thách thức đối với kế hoạch Brexit của ông.

Theo phán quyết mới nhất của tòa án, các nghị sĩ Anh sẽ lập tức trở lại làm việc. Quốc hội và Chính phủ của ông Boris Johnson đang xung đột quan điểm sâu sắc, trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới thời hạn Brexit. Nước Anh có thể rời EU không có thoả thuận, hoặc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nữa để huỷ Brexit.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước