Thủ tướng Anh có thể phải đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm chính mình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/09/2019 20:43 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể sẽ phải đề xuất Quốc hội nước này tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm chính mình.

Nguyên nhân ông Boris Johnson có thể phải tính đến bước đi mang đầy tính chất "đánh cược" này là vì hiện ông chỉ còn một cách để thúc đẩy kế hoạch của ông đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu theo đúng thời hạn, đó là có một quốc hội mới không cản trở kế hoạch này. Do thất bại liên tiếp trong các nỗ lực giải tán quốc hội hiện nay, ông Johnson có thể phải tính đến khả năng đề xuất quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm chính nội các của mình.

Như vậy, đương nhiên nước Anh sẽ phải tổ chức bầu ra một quốc hội mới để có một chính phủ mới. Mặc dù chưa từng có một Chính phủ Anh nào từ trước đến nay thực hiện bước đi loại bỏ chính mình, theo các chuyên gia phân tích, rất có thể trong giờ phút đã bị "dồn vào chân tường", Thủ tướng Boris Johnson phải tính đến giải pháp bất thường này.

Thủ tướng Anh nêu khả năng bầu cử sớm vào giữa tháng 10 Thủ tướng Anh nêu khả năng bầu cử sớm vào giữa tháng 10

VTV.vn - Ngày 4/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước