Em trai Thủ tướng Anh từ chức do bất đồng về Brexit

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 08:12 GMT+7

Ông Jo Johnson (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Ông Jo Johnson, em trai của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố từ chức Quốc vụ khanh tại Bộ Kinh doanh, đồng thời từ bỏ tư cách nghị sĩ tại Quốc hội nước này.

Ông Jo Johnson, 47 tuổi, bất ngờ quyết định từ chức chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Boris Johnson khai trừ 21 nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ vì không ủng hộ chiến lược Brexit của mình, trong đó có cháu trai của cố Thủ tướng Winston Churchill và một cựu Bộ trưởng Tài chính.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Jo Johnson cho biết lý do xin từ chức là vì xung đột giữa tình cảm gia đình và lợi ích quốc gia.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 7, ông Boris Johnson đã nỗ lực củng cố sự đoàn kết của đảng Bảo thủ cầm quyền nhưng dường như nỗ lực bất thành, ngay cả trong chính gia đình mình. Trái với người anh luôn kiên trì ủng hộ Brexit, ông Jo Johnson bỏ phiếu ủng hộ việc Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Ông này cũng từng ủng hộ trưng cầu dân ý lần hai về việc Anh có nên rời EU hay không.

Quốc hội Anh ngăn chặn Brexit không thỏa thuận Quốc hội Anh ngăn chặn Brexit không thỏa thuận

VTV.vn - Quốc hội Anh đã thông qua dự luật nhằm ngăn chặn viễn cảnh Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 mà không đạt được thỏa thuận nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước