Thủ tướng Australia xin lỗi vì đi nghỉ dưỡng giữa thảm họa cháy rừng

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 19:22 GMT+7

Cháy rừng tại Australia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Australia Scott Morrison vừa ra thông báo xin lỗi người dân vì đi nghỉ dưỡng cùng gia đình giữa lúc nước này đang trải qua đợt cháy rừng tồi tệ.

Theo truyền thống, các Thủ tướng Australia thường nghỉ vào tháng 1 hàng năm. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison đã đẩy kỳ nghỉ lên sớm hơn vào tháng 12 để thực hiện nhiệm vụ thăm chính thức Nhật Bản và Ấn Độ sau đó. Kỳ nghỉ lần này dự kiến kết thúc vào ngày 23/12 tới đây nhưng ông quyết định sẽ rút ngắn thời gian và quay về nước vào ngày 21/12. Thủ tướng Australia cho biết vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về thảm họa cháy rừng cũng như quá trình tìm kiếm nạn nhân Australia trong vụ phun trào núi lửa mới đây ở New Zealand. 

Australia đang trải qua tình trạng cháy rừng tồi tệ và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, buộc Chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều bang.


Australia ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng Australia ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

VTV.vn - Ngày 19/12, nhà chức trách Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang New South Wales do nắng nóng kỷ lục đã làm bùng phát nhiều đám cháy rừng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước