Thủ tướng Campuchia lên tiếng về quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 19:04 GMT+7

Thủ tướng Campuchia chào đón hành khách trên du thuyền MS Westerdam tại cảng Sihanoukville, ngày 14/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ông Hun Sen khẳng định, một số thông tin cho rằng du thuyền Westerdam mang virus đến Campuchia, nhưng Campuchia không có ca bệnh nào bắt nguồn từ du thuyền này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có phát biểu bảo vệ quyết định cho tàu du lịch Westerdam cập cảng. Đây cũng là lần đầu tiên ông Hun Sen lên tiếng trước những lo ngại về quyết định cho du thuyền Westerdam cập cảng, bởi đã có 1 hành khách trên tàu được phát hiện dương tính với nCoV. 

Hiện gần 1.000 người còn lại trên tàu Westerdam đã bị cấm rời đi cho đến khi họ được xét nghiệm âm tính. Cho tới nay, Campuchia chỉ có duy nhất 1 ca nhiễm virus Corona chủng mới là một du khách Trung Quốc, nhưng hiện người này đã hồi phục và xuất viện.

Bộ Y tế Campuchia bác thông tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm COVID-19 Bộ Y tế Campuchia bác thông tin Thủ tướng Hun Sen nhiễm COVID-19

VTV.vn - Ngày 17/2, Bộ Y tế Campuchia tuyên bố những thông tin trên mạng xã hội rằng Thủ tướng Hun Sen bị nhiễm nCoV chỉ là tin giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước