Theo dõi tình hình 2.200 hành khách trên du thuyền Westerdam cập cảng Campuchia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 18/02/2020 10:49 GMT+7

Du thuyền Westerdam cập cảng Campuchia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - WHO đang phối hợp với giới chức Campuchia, Malaysia, Mỹ theo dõi lịch trình di chuyển và tình trạng sức khỏe của 2.200 hành khách và thủy thủ trên du thuyền Westerdam.

Du thuyền Westerdam đã cập cảng Sihanoukville ở Campuchia. Sau đó, giới chức y tế Malaysia xác nhận, nữ du khách 83 tuổi người Mỹ rời du thuyền này bay tới Malaysia để về nước đã nhiễm COVID-19.

Tính đến thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã xuất hiện, lây lan tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với gần 73.400 người nhiễm bệnh, 1.873 người tử vong. Ngoài ra, cũng đã có gần 13.000 bệnh nhân phục hồi.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, ngày 17/2 đã có thêm gần 1.900 ca nhiễm mới và 98 bệnh nhân tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục, trong đó có 93 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc và 72 người trong số này ở thành phố Vũ Hán. Trong khi đó, Bộ Y tế Nhật Bản vừa ghi nhận thêm 99 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona trên du thuyền Diamond Princess đang được cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama của Nhật Bản, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên du thuyền này lên 454 người.

Giới chức y tế Trung Quốc hiện đang tiếp tục kêu gọi những bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tham gia hiến máu vì huyết tương trong máu của họ chứa những kháng thể có thể dùng để chữa trị các bệnh nhân đang nguy kịch. 

Các chuyên gia tại Đại học Nam Khai ở Thiên Tân, Trung Quốc vừa thông báo đã đạt được bước tiến trong việc phát triển bộ dụng cụ phát hiện kháng thể IgM/IgG giúp xét nghiệm nhanh chủng mới của virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chỉ trong 15 phút. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia Trung Quốc cũng vừa nhất trí đưa thuốc Chloroquine Phosphate vào phác đồ điều trị COVID-19 và cấp phép sản xuất thuốc Favilavir chống virus gây dịch COVID-19 do Công ty Dược phẩm Hisun Chiết Giang phát triển để bán ra thị trường sau khi các loại thuốc này được chứng minh hiệu quả trong điều trị. Lô thuốc Favilavir đầu tiên đã bắt đầu được sản xuất vào ngày 16/2.


Trung Quốc tìm ra thuốc điều trị COVID-19 Trung Quốc tìm ra thuốc điều trị COVID-19

VTV.vn - Trung Quốc vừa tìm ra loại thuốc có thể điều trị các triệu chứng của bệnh COVID-19 (nCoV).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước