Thủ tướng chỉ đạo thu hồi bằng lái vĩnh viễn với người nghiện rượu, ma túy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 13:51 GMT+7

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

VTV.vn - Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết An toàn giao thông 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 22/7.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chế tài xử phạt vi phạm an toàn giao thông đã cao nhưng chưa đủ sức răn đe, vì vậy cần sớm sửa đổi theo hướng tăng nặng, đặc biệt với những người nghiện rượu, nghiện ma tuý, phải thu hồi bằng lái vĩnh viễn.

Thủ tướng biểu dương Ủy ban An toàn giao thông và các địa phương đã giảm tai nạn giao thông với tỷ lệ từ 7 - 9%. Tuy nhiên, 1 năm có đến 8.000 người tử vong vì tai nạn giao thông vẫn là con số rất cao.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện khung xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng nặng.

Cấm uống rượu, bia khi lái xe: Liệu có khả thi? Cấm uống rượu, bia khi lái xe: Liệu có khả thi?

VTV.vn - Thực tế cho thấy việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia chưa khả thi do hiện nay, tình trạng tiệc tùng có rượu, bia vẫn diễn ra khắp nơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước