Thủ tướng New Zealand có bầu: Tôi không phải phụ nữ đầu tiên làm nhiều việc một lúc!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 13:09 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa mới thông báo đã mang bầu. Thông tin ngày lập tức trở thành vấn đề không chỉ được quan tâm mà còn rất quan trọng với New Zealand.

Bà đã trở thành nữ lãnh đạo chính phủ thứ hai trong lịch sử hiện đại sinh con khi đang nắm quyền, bà cũng thông báo sẽ chỉ nghỉ sinh trong 6 tuần và khoảng thời gian này, Phó Thủ tướng Winston Peters sẽ đảm nhiệm công việc của bà. Người lo toàn bộ việc chăm sóc con sẽ là chồng bà.

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói: "Tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên làm nhiều việc một lúc. Tình huống của tôi đặc biệt, nhưng trước tôi có nhiều phụ nữ đã làm được rất tốt. Chúng tôi hết sức nghiêm túc về vai trò Thủ tướng của tôi. Tôi và Phó Thủ tướng sẽ cùng làm việc với nhau trong suốt thời gian ông thay tôi điều hành chính phủ".

Trước Thủ tướng New Zealand, Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cũng mang thai và sinh con trong khi đương chức. Khi đó hoàn cảnh còn khó khăn hơn nhiều cho bà Bhutto, vì bà là nữ lãnh đạo đất nước Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước