Thủ tướng: Tuyệt đối không can thiệp việc xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/01/2020 18:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.

Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện nghiêm "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương; lưu ý xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với người lái xe và các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm minh, không nể nang, không có vùng cấm đối với các hành vi vi phạm.

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, từ ngày đầu thực hiện Nghị định 100, đến nay các lực lượng đã xử lý hơn 5.400 trường hợp, trong đó phát hiện và xử lý 213 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Một người Trung Quốc bị phạt 500.000 đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi đi xe đạp Một người Trung Quốc bị phạt 500.000 đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi đi xe đạp

VTV.vn - Vi phạm nồng độ cồn khi đi xe đạp, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc vừa bị Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phạt 500.000 đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước