Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/04/2018 13:38 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ vừa công bố thống kê cho thấy số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm qua.

Cơ quan này đã ghi nhận gần 4.700 vụ trong năm 2017, tăng 60% so với năm 2016, với tổng số tiền lên đến hơn 16 tỷ USD. Trong số này, một phần không nhỏ là tiền để tài trợ cho các tổ chức khủng bố và các phần tử cực đoan.

Cảnh sát Thụy Sỹ đã chuyển các thông tin nghi vấn về các vụ rửa tiền này tới các cơ quan chức năng để điều tra.

Europol: Tội phạm châu Âu 'rửa' hơn 5 tỷ USD thông qua tiền điện tử Europol: Tội phạm châu Âu "rửa" hơn 5 tỷ USD thông qua tiền điện tử

VTV.vn - Riêng năm 2017, 4 tỷ EUR tiền bẩn, tương đương 5,5 tỷ USD đã được hợp pháp hóa với giao dich tiền điện tử, chiếm 3-4% tổng số tiền phi pháp lưu hành trên toàn châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước