Tích cực triển khai giải pháp đảm bảo đời sống người dân vùng hạn mặn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/04/2016 19:45 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình hạn mặn còn tiếp diễn gay gắt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai khẩn cấp các giải pháp nhằm đảm bảo cuộc sống người dân.

Đến thời điểm này, khoảng 226.000 hộ gia đình với 1 triệu người bị thiếu nước ngọt sinh hoạt, nặng nhất ở các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang...

Trước tình hình hạn mặn còn tiếp diễn gay gắt, tại Hội nghị về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tổ chức sáng nay (28/4) ở Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo các địa phương triển khai khẩn cấp các công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến dân sinh; đặc biệt, các tỉnh phải liên kết ứng phó với hạn mặn để khai thác tốt các nguồn lực. Các Bộ ngành, địa phương cần sớm điều chỉnh quy hoạch theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực dự báo và quan trọng nhất là giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước