Tiền Giang: Lò nấu mỡ động vật xả thải ra môi trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/06/2017 14:21 GMT+7

Nguồn nước thải từ lò nấu mỡ xả ra. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Một vụ xả thải trực tiếp ra môi trường vừa bị phát hiện tại lò nấu mỡ động vật đóng ở xã Thanh Bình, thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Lò nấu mỡ hoạt động gần 10 năm nay, do ông Phạm Thanh Trung làm chủ, có công suất chế biến hơn 1 tấn mỡ/ngày. Vì chưa đầu tư hoàn hiện hệ thống xử lý chất thải nên trong quá trình họat động cơ sở này thường xuyên xả thải trực tiếp ra môi trường.

Trước đó, vào tháng 7/2016, cơ sở này đã bị xử phạt gần 70 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu khắc phục trong vòng 6 tháng. Thế nhưng, đến nay đơn vị chỉ mới khắc phục được phần nước thải và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của hàng trăm hộ dân tại đây.

Bồi thường 6,6 tỷ đồng thiệt hại do Nhà máy Đường Khánh Hòa xả thải Bồi thường 6,6 tỷ đồng thiệt hại do Nhà máy Đường Khánh Hòa xả thải

VTV.vn - Tổng số tiền bồi thường cho 38 hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 6,6 tỷ đồng. Các hộ này sẽ được Nhà máy đường Khánh Hòa thực hiện chi trả đền bù trong tháng 6/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước