Tính khả thi và đạo đức của thử nghiệm liên quan đến bộ phận cơ thể người

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tuy có tiềm năng lớn trong việc đáp ứng nhu cầu cấy ghép của người bệnh nhưng thử nghiệm nuôi bộ phận cơ thể người trong động vật cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức.

Theo Tạp chí Thiên nhiên, Nhật Bản đã cho phép nuôi trồng tế bào gốc của người trong chuột và lợn. Mục đích là để tạo nên những động vật mang các cơ quan của cơ thể người, phục vụ cho các hoạt động cấy ghép cho người.

Trong khi đó, các nhà khoa học làm việc tại Trung Quốc mới đây cũng thông báo đã tạo ra phôi thai khỉ lai người trong phòng thí nghiệm. Thử nghiệm này cũng cùng mục đích là tạo ra những cơ quan để cấy ghép cho người. Như vậy, các thử nghiệm tạo ra các cơ quan của con người trong động vật đang được ráo riết tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhu cầu cấy ghép nội tạng hiện nay là rất lớn do nguồn cung từ người cho rất hạn hẹp đó là điều không phải bàn cãi nhưng mức độ an toàn đến đâu cả về khía cạnh đảm bảo sức khỏe cho người nhận lẫn khía cạnh đạo đức nếu thay vì người động vật sẽ là nguồn cung các bộ phận cơ thể cho chúng ta?

Điều cộng đồng các chuyên gia đạo đức trong sinh học lo ngại nhất là các tế bào người khi được đưa vào động vật để nuôi thành bộ phận cấy cho người sẽ chạy lên não động vật và góp phần tạo nên nhận thức như người.

Ông Angel Raya - Trung tâm y học tái tạo Barcelona, Tây Ban Nha cho hay: "Điều gì sẽ xảy ra nếu các tế bào của người thoát ra và tạo nên các nơron thần kinh trong não con vật - con vật sẽ có ý thức như người sao?. Điều gì sẽ xảy ra nếu những tế bào của người biến thành tế bào tinh trùng của con vật đó?".

Các nhà khoa học đã và sẽ tiến hành các thử nghiệm nuôi trồng các bộ phận người trong động vật tuyên bố có kế hoạch để ngăn các khả năng xảy ra.

Các nhà khoa học Nhật lại khẳng định sẽ dừng ngay khi não con vật giống người quá 30%. Còn các nhà khoa học Tây Ban Nha thực hiện thử nghiệm ở Trung Quốc đặt ra vạch đích là 14 ngày mang thai, tức không đủ dài để phôi phát triển hệ thống thần kinh trung ương.

Tuy nhiên, trên thực tế các nghiên cứu theo hướng tạo ra các bộ phận cơ thể người trong động vật còn gặp nhiều phức tạp về tính khả thi. Không phải con vật nào cũng thích ứng với thử nghiệm này bởi khoảng cách khá xa về đặc điểm giữa gen người và động vật.

Thử nghiệm nuôi cấy cơ quan người trên động vật Thử nghiệm nuôi cấy cơ quan người trên động vật

VTV.vn - Các nhà khoa học Nhật Bản hiện đang thử nghiệm nuôi cấy các cơ quan cơ thể người trên động vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước